Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn trong cuộc họp nội các ngày 10/3/2017. Ảnh: Yonhap

Yêu cầu trên của Quyền Tổng thống Hwang được đưa ra trong một cuộc họp Nội các chỉ vài giờ sau khi Tòa án Hiến pháp nhất trí ủng hộ việc buộc tội Tổng thống Park Geun-hye buộc bà rời khỏi văn phòng, sau cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 92 ngày. Bà Park trở thành vị Tổng thống đầu tiên bước lên từ một cuộc bầu cử dân chủ của nước này bị phế truất.

Quyền Tổng thống Hwang cho biết: "Chúng tôi phải quản lý trật tự xã hội để ngăn ngừa xung đột nội bộ và giải quyết những mối lo ngại của cộng đồng quốc tế bằng cách ổn định các vấn đề của nhà nước".

Trong bối cảnh Hàn Quốc sẽ tổ chức bầu cử tổng thống mới trong vòng 2 tháng sau phán quyết lịch sử nói trên, Quyền Tổng thống Hwang yêu cầu chính phủ tăng tốc các công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, trong đó có việc ấn định ngày bỏ phiếu cụ thể.

Trong một động thái có liên quan, Ngoại trưởng Yun Byung-se khẳng định vụ việc chưa từng có trên chính trường Hàn Quốc lần này sẽ không làm thay đổi đường lối chính sách ngoại giao của Seoul với các nước khác.

TỐ QUYÊN (Lược dịch từ Yonhap & Korean Herald)