Quan chức đại diện 3 nước Hàn - Mỹ - Nhật trong cuộc họp ở Washington ngày 27/2/2017. Ảnh: Yonhap

Gọi Hàn Quốc là một “đồng minh vững chắc”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner cho biết nước này sẽ tạo  “mối quan hệ hiệu quả” với vị tổng thống Hàn Quốc kế tiếp, người sẽ được bầu vào tháng 5/2017 tới.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho rằng, các nước láng giềng Đông Á cùng chia sẻ những lợi ích chiến lược chung, trong đó “sự hợp tác và phối hợp giữa Nhật Bản và Hàn Quốc có vai trò rất quan trọng đối với sự hoà bình và ổn định khu vực”.

Về phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Geng Shuang cho biết, “trong suốt nhiệm kỳ của mình, bà Park Geun Hye đã nỗ lực rất nhiều để thúc đẩy mối quan hệ Trung - Hàn. Chúng tôi hy vọng Hàn Quốc có thể sử dụng mối quan hệ song phương này làm điểm khởi đầu để loại bỏ mọi trở ngại trong giai đoạn tiếp theo”.

TỐ QUYÊN (Lược dịch từ ANN & Straitstimes)