Một con phố ở Kosovo. Ảnh: Flickr.

Tháng 7/2015, ủy ban điều hành của IMF đã thông qua một thỏa thuận kéo dài 22 tháng trong Quyền Rút vốn Đặc biệt (SDR) trị giá 147 triệu USD cho Kosovo. Quỹ Tín dụng Dự phòng (SBA) này được dùng để hỗ trợ chương trình kinh tế cho Kosovo, nhằm nâng cao tiềm năng kinh tế bằng cách tạo ra không gian tài chính cho việc tăng trưởng chi tiêu.

Mục tiêu của SBA là bảo đảm cho các khoản nợ, nâng cấp cơ sở hạ tầng chính bằng cách xúc tiến nguồn tài trợ và tăng cường môi trường cạnh tranh.

"Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hoàn thành đánh giá thứ hai và thứ ba về hiệu quả kinh tế của Kosovo trong khuôn khổ của Quỹ Tín dụng Dự phòng (SBA)", hãng thông tấn Sputnik trính dẫn thông báo của IMF vừa phát hành hôm qua cho biết. "Việc hoàn thành đánh giá cho phép giải ngân khoảng 106,5 triệu USD trong SDR cho Kosovo".

Ủy ban điều hành IMF chấp thuận yêu cầu gia hạn SBA hiện hành đến ngày 4/8 để tạo thuận lợi cho việc tiếp tục duy trì chính sách và cho phép tiến hành các cuộc cải cách cơ cấu liên tục trong thời gian tới.

Kosovo đã đơn phương tuyên bố độc lập năm 2008 và được công nhận bởi hơn 100 quốc gia thành viên của Liên Hiệp quốc. Trong khi đó, Serbia, Nga, Trung Quốc, Israel, Iran, Tây Ban Nha, Hy Lạp và một số nước khác vẫn không công nhận nền độc lập của Kosovo.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Sputnik)