Trung tâm kinh tế Singapore. Ảnh: Reuters

Điều này đảo ngược xu hướng suy giảm trong ngành công nghiệp. Tháng 3 năm ngoái, các nhà kinh tế dự báo kinh tế Singapore sẽ tăng trưởng 2,5% vào năm 2017, nhưng sau đó giảm dần xuống còn 2,1%, 1,8% và 1,5% trong các quý tiếp theo. Chính phủ nước này cũng dự báo tăng trưởng từ 1%-3% trong năm 2017 này.

Trên thực tế, kinh tế Singapore năm 2016 đã tăng trưởng 2%, cao hơn mức dự báo 1,4% trước đó, chủ yếu nhờ kết quả tốt hơn dự kiến ​​là 2,9% trong quý IV, cao hơn mức dự đoán trung bình 0,8% trong cuộc khảo sát cuối cùng.

Trong quý I năm nay, những người trả lời khảo sát kỳ vọng sẽ đạt tăng trưởng trung bình 2,6%, và dự báo tăng trưởng 2,4% vào năm 2018.

Các nhà phân tích đều lạc quan về hiệu suất của ngành sản xuất, dự báo tăng trưởng 4,5% so với 1,1% trong cuộc khảo sát trước đó. Các kỳ vọng về tài chính và bảo hiểm cũng như thương mại bán buôn và bán lẻ cũng tăng nhẹ tương ứng từ 1,8% lên 2%, và từ 1% lên 1,1%.

Tuy nhiên, dự báo cho ngành xây dựng thấp hơn nhiều so với cuộc khảo sát trước đây, giảm từ 2,4% xuống còn 0,3%. Các nhà kinh tế cũng ít lạc quan hơn trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống và thực phẩm khi sửa dự báo tăng trưởng năm 2017 từ 1,7% xuống còn 1,3% đối với mảng ngành này.

Cuộc khảo sát của các chuyên gia dự báo MAS được tiến hành hàng quý sau khi phát hành dữ liệu chi tiết về nền kinh tế 3 tháng trước đó, dựa trên nhận định của 23 nhà kinh tế, MAS cho biết.

Bảo Nghi (Lược dịch từ CNA & CNBC)