Hệ thống này sẽ được lưu giữ tại một căn cứ của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc để chờ cho đến khi hoàn tất quá trình xây dựng địa điểm triển khai THAAD tại khu vực Đông Nam nước này.

Hệ thống phòng thủ tên lửa giai đoạn cuối THAAD. Ảnh: Reuters
Cũng trong ngày 16/3, radar AN/TPY-2 và một phần của lực lượng quân đội Mỹ phụ trách điều hành THAAD, sẽ được triển khai tới căn cứ không quân Osan, cách thủ đô Seoul 60km về phía Nam.

Mỹ và Hàn Quốc đang đẩy mạnh việc triển khai THAAD để có thể sớm đưa hệ thống này vào vận hành vào tháng 4 tới đây. Trước đó vào ngày 6/3, Mỹ đã chuyển hai bệ phóng tên lửa và một số thiết bị khác của THAAD tới căn cứ không quân Osan.

Một khẩu đội THAAD được thiết kế gồm 6 bệ phóng, 48 thiết bị đánh chặn (với mỗi bệ phóng được lắp 8 thiết bị đánh chặn), một hệ thống liên lạc và kiểm soát cùng một radar AN/TPY-2. Đây là một hệ thống tên lửa tối tân có thể đánh chặn các tên lửa tầm trung và tầm xa.

Trung Quốc nhiều lần phản đối mạnh mẽ việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc, cho đây là hành động gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự cân bằng chiến lược trong khu vực, gây tổn hại đến an ninh của các nước liên quan, trong đó có Trung Quốc.

Trong khi đó, Hàn Quốc khẳng định quyết định này nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đến từ Triểu Tiên./.

Theo VOV