Dự án được Bộ Ngoại giao CHLB Đức tài trợ hơn 4,3 tỉ đồng thông qua chương trình hợp tác quốc tế giai đoạn 2012-2014 và nguồn đối ứng của Trung tâm BTDTCĐ Huế hơn 513 triệu đồng, được thực hiện với sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia bảo tồn Đức. Thời gian hoàn thành đến tháng 4-2014. Ngoài bảo tồn bền vững cho công trình, dự án góp phần đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao trong lĩnh vực bảo tồn trùng tu cho Thừa Thiên Huế.

Tả Vu là công trình kiến trúc quan trọng dưới triều Nguyễn đặt bên trái Điện Cần Chánh là nơi làm việc của Cơ Mật Viện, tổ chức thi đình và yến tiệc. Công trình được xây dựng năm 1819 dưới đời vua Gia Long, sau đó, được tu sửa vào các năm 1899 và 1932, tuân thủ nguyên tắc kiến trúc cung đình với những vật liệu truyền thống như gạch vồ và vôi vữa, mái lợp ngói ống tráng men xanh, trang trí sử dụng vữa bả màu, gắn mảnh sành sứ, các hoạ tiết bờ nóc bờ quyết được thực hiện bằng các kỹ thuật đắp nổi, khảm sành sứ... Hiện công trình đã được tu sửa phần ngoại thất nhưng phần nội thất vẫn chưa được phục hồi làm cho công trình mất đi giá trị thẩm mỹ vốn có. Ngay sau khi dự án trung tu hoàn tất, nhóm GCREP sẽ tư vấn và phối hợp với Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế thực hiện các triển lãm trưng bày một phần lịch sử Triều Nguyễn, tạo thêm điểm dừng chân thú vị cho du khách khi đến Đại Nội.
Đồng Văn