Thịt bò Brazil được xuất khẩu sang rất nhiều nước trên thế giới. Ảnh: AFP

Một lệnh cấm khác đối với thịt Brazil mà Chile áp đặt cũng gây ra một cuộc tranh cãi thương mại giữa hai đối tác Nam Mỹ.

Những nỗ lực của Tổng thống Brazil Michel Temer - người thậm chí đã mời các đại sứ nước ngoài đến một nhà hàng truyền thống ở thủ đô Brasilia vào cuối hôm 19/3, vẫn không xoa dịu được nỗi lo ngại của các nhà nhập khẩu.

Trung Quốc, với Hồng Kông là thị trường xuất khẩu thịt lớn nhất của Brazil, cho biết họ cần biết thêm thông tin về các cáo buộc rằng các doanh nghiệp chế biến thịt lớn đã hối lộ các thanh tra viên để có được giấy chứng nhận sức khoẻ và che giấu vấn đề thịt nhiễm bẩn với ngườitiêu dùng.

Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của EU, cũng kêu gọi Brazil ngay lập tức dừng việc xuất khẩu của 4 công ty liên quan đến vụ bê bối, ông Enrico Brivio - phát ngôn viên của khối nói với các phóng viên tại Brussels.

Không lâu sau đó, chính phủ Brazil cho biết họ đã tuân thủ yêu cầu, ngăn chặn việc xuất khẩu của tất cả 21 cơ sở chế biến thịt đang được điều tra.

Theo AFP, ít nhất 30 người đã bị bắt giữ trong vụ việc, và cảnh sát Brazil đã phát hiện hơn một chục nhà máy chế biến có vấn đề.

Bộ nông nghiệp cho biết, một nhà máy chế biến gia cầm do nhóm BRF đa quốc gia và 2 nhà máy chế biến thịt do công ty Peccin của địa phương điều hành đã bị đóng cửa.

Brazil là quốc gia xuất khẩu thịt bò và gia cầm lớn nhất thế giới và vụ việc này là một đòn mạnh đánh vào đất nước khi quốc gia này đang phải vật lộn để thoát khỏi cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong lịch sử.

"Brazil đang phải đối mặt với nguy cơ mất doanh thu khoảng 3,5 tỷ USD, tương đương khoảng 0,2% GDP", nhà kinh tế của Capital Economics cảnh báo. "Tác động kinh tế phụ thuộc vào việc các lệnh cấm sẽ kéo dài bao lâu", ông cho biết thêm.

Vụ bê bối thịt bẩn lần này xảy ra chỉ vài ngày trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán để tìm kiếm một hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu với một số nước Nam Mỹ, trong đó có Brazil.

Thịt của Brazil được xuất khẩu sang hơn 150 quốc gia, với các thị trường chính bao gồm cả Nhật Bản, Arab Saudi và Nga.

Theo số liệu của chính phủ Braxin, doanh số bán hàng năm 2016 đạt 5,9 tỷ USD từ gia cầm và 4,3 tỷ USD từ thịt bò. Ngành xuất khẩu thịt chiếm khoảng 7% tổng xuất khẩu và 0,7% tổng sản phẩm quốc nội, theo Capital Economics.

Bảo Nghi (Lược dịch từ AFP & CNA)