Trong khuôn khổ chuyến thăm, các nhà lãnh đạo thảo luận những phương hướng và biện pháp nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương.

Theo chương trình nghị sự, Thủ tướng Lý Hiển Long dự kiến đến TP. Hồ Chí Minh từ ngày 21-22/3 và thủ đô Hà Nội từ ngày 22 - 24/3.

Tại Hà Nội, ông Lý Hiển Long sẽ có cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Thủ tướng Singapore cũng sẽ đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Việt Nam, với số vốn đầu tư trị giá 37,9 tỷ USD vào 1.786 dự án. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 7,1 tỷ USD hồi năm ngoái.

Singapore cũng là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại TP. Hồ Chí Minh, với số vốn đầu tư lên đến 10,2 tỷ USD trong 937 dự án, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực bất động sản.

LÊ THẢO (Lược dịch từ Straitstimes & Business Times)