Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả 3 năm và định hướng triển khai 2 đề án trên. Theo đó, 3 năm qua, Ban chỉ đạo các đề án đã tập trung tuyên truyền, quán triệt các nội dung của đề án; khảo sát thực trạng, xác định nhu cầu nuôi, dạy con của các bà mẹ có con dưới 16 tuổi; nghiên cứu, xác định 4 phẩm chất đạo đức cốt lõi để tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ phấn đấu rèn luyện, thực hiện.

 

 

 

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành và Hội LHPN các tỉnh, thành đã có những tham luận nhằm chia sẻ kinh nghiệm, những sáng kiến, giải pháp nhằm góp phần triển khai 2 đề án trong giai đoạn 2013-2015 có hiệu quả hơn.

 

BT