Mực nước biển trung bình năm 2016 ở Trung Quốc tăng 38 mm so với năm 2015. Ảnh: Image

Theo báo cáo hàng năm được Cục Quản lý Hải dương Trung Quốc công bố hôm qua (22/3), mực nước biển trung bình năm 2016 đã tăng 38 milimet so với năm trước và đạt mức cao kỷ lục trong các tháng 4, 9, 11 và 12.

Trong bối cánh khí hậu biến đổi trên toàn cầu, nhiệt độ không khí và nhiệt độ nước biển ở Trung Quốc cũng tăng mạnh, áp lực không khí ở bờ biển giảm và mực nước biển cũng tăng vọt, báo cáo nêu rõ. Song song đó là cảnh báo rằng, mực nước biển dâng cao có thể gây ra các vấn đề như xói mòn bờ biển, cũng như các cơn bão lớn có thể xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng.

Ngoài ra, các vùng duyên hải dễ bị tổn thương cần phải tăng cường các nỗ lực phòng chống lũ lụt bằng cách cải thiện hệ thống thoát nước và xây dựng đê, đập. Việc khai thác nước ngầm cũng cần phải được loại bỏ để giảm nguy cơ sụt lún.

Các vùng nước ven biển của Trung Quốc đã tăng 3,2 milimet mỗi năm từ năm 1980, cao hơn mức tăng trung bình toàn cầu trong giai đoạn này. Nhiệt độ nước biển trong giai đoạn từ năm 1980-2016 cũng tăng trung bình 0,21 độ C trong một thập kỷ.

Trong cuộc họp báo hôm qua, Chính phủ Trung Quốc cho biết, thảm hoạ biển đã làm 60 người thiệt mạng và gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế đến 5 tỷ nhân dân tệ (tương đương 725,95 triệu USD) trong năm 2016, đồng thời đưa ra cảnh báo về tình trạng ô nhiễm biển nghiêm trọng.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Reuters & CNA)