Người tị nạn tại Catania, Italy. Ảnh: Reuters

Theo ông Muiznieks, các quốc gia thuộc EU nên cân nhắc mối quan hệ gia đình khi định cư lại cho những người xin tị nạn và hài hòa với hệ thống hỗ trợ dành cho họ.

"Hệ thống này không công bằng đối với các nước tiền tuyến, nhất là Hy Lạp và Italy. Nó đặt những gánh nặng không bền vững lên các quốc gia này. Tôi không nghĩ rằng, nó có thể hoạt động trong một thời gian dài", ông Muiznieks nhấn mạnh.

Cũng Ủy viên Hội đồng châu Âu phụ trách nhân quyền, hầu hết những người tị nạn đều muốn tị nạn ở các quốc gia như Đức và Thụy Điển, bởi họ nhận được sự trợ giúp và hỗ trợ tài chính nhiều hơn ở hầu hết các nước EU khác. Qua đó, ông Muiznieks chỉ rõ: "Cần phải hài hoà hóa các tiêu chuẩn trên khắp châu Âu, nhằm hỗ trợ hội nhập".

Số người tị nạn đến châu Âu tăng mạnh trong những năm gần đây, chủ yếu là do chiến tranh ở Syria và Iraq, cũng như xung đột ở các quốc gia như Afghanistan và Eritrea.

Trong 6 tháng tới tháng 3/2016, khi con đường di dân Balkan bị đóng cửa, khoảng 500.000 người tị nạn đã vượt qua Slovenia trên đường đi tới các quốc gia giàu có của EU. Chỉ có một phần trong số họ nộp đơn xin tị nạn trong nước.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters & Newsnow)