Diễn đàn các nước CLMVT 2016. Ảnh: Nation

"Với tổng dân số 230 triệu dân cùng với tiềm năng tăng trưởng kinh tế tốt, CLMVT có thể trở thành một điểm thu hút thế giới. ASEAN từ đó cũng sẽ được hưởng lợi", ông Somkid nhận định, và cho rằng cần phải có các chiến lược chung về nguồn nhân lực và kỹ thuật số để tối đa hóa sự hợp lực của các nước.

Theo Phó Thủ tướng Somkid, CLMVT rõ ràng là thị trường đầy hấp dẫn khi có mức tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm từ 6%-8%, so với mức tăng trưởng 6,5% - 6,8% của Trung Quốc. Song song đó, nhóm này cũng có thể trở thành một cầu nối giữa ASEAN và Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu và Hoa Kỳ.

TỐ QUYÊN (Lược dịch từ ANN & Nationmultimedia)