Nhiều trẻ em Somali bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng do nạn đói. Ảnh: UNICEF

"Trẻ em đang chết vì suy dinh dưỡng, đói khát và bệnh tật. Trong nạn đói năm 2011, khoảng 130.000 trẻ em đã thiệt mạng, khoảng một nửa trong số đó trước khi nạn đói được tuyên bố ở Somali. Chúng tôi đang làm việc với các đối tác để đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra lần nữa", bà Leila Pakkala, Giám đốc UNICEF Khu vực Đông và Nam Phi cho biết.

Theo UNICEF, hơn 35.400 trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng đã được điều trị bằng thực phẩm trị liệu ở hàng trăm trung tâm dinh dưỡng trên toàn Somalia trong 2 tháng đầu năm nay, tăng 58% với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 28/3, hơn 18.400 trường hợp mắc bệnh tả hoặc tiêu chảy cấp đã được báo cáo kể từ đầu năm, vượt xa 15.600 trường hợp được báo cáo trong cả năm 2016, trong đó đa số là trẻ nhỏ.

Giám đốc Pakkala nhấn mạnh rằng, những con số này là một lời báo động và tình trạng nghiêm trọng hiện nay.

Sáu năm kể từ khi nạn đói được tuyên bố ở một phần miền Nam Somalia, quốc gia này lại đang trên bờ vực thảm hoạ. Lần này, tình trạng hạn hán lan rộng hơn, ảnh hưởng đến Somaliland, Puntland và các khu vực mục vụ của đất nước, ngoài trung tâm và phần phía nam Somalia, những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong năm 2011.

Vào tháng 2, UNICEF dự đoán sẽ có khoảng 944.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng trong năm 2017, trong đó có 185.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng, rất cần được hỗ trợ khẩn cấp. Con số này có thể còn tăng lên, ngay cả khi những cơn mưa sẽ bắt đầu vào tháng 4 tới.

UNICEF Somalia đã tăng mức yêu cầu tài trợ cho năm 2017 từ 66 triệu USD lên đến 147 triệu USD để đáp ứng với nhu cầu trong tình hình hiện nay.

Tố Quyên (Lược dịch từ UN)