Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn. Ảnh: GMK

Trong cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 8 năm ngoái về dự thảo Hiếp pháp mới, đa số người Thái tán thành với bản dự thảo được chờ đợi từ lâu này, nhưng phía hoàng gia đã yêu cầu sửa đổi vào tháng Giêng năm nay, sau khi Nhà vua tiếp quản ngôi vị từ người cha quá cố của mình.

Một trong những thay đổi trong Hiến pháp mới là cho phép nhà vua đi du lịch nước ngoài mà không cần bổ nhiệm một người đại diện. Những thay đổi khác do chính quyền quân phiệt và quân đội thực hiện theo yêu cầu của phía hoàng gia vẫn chưa được công khai.

Cung điện cho biết Hiến pháp sẽ được ký tại một buổi lễ vào ngày 6/4 tới, một ngày lễ công cộng đánh dấu việc thành lập triều đại Chakri từ cách đây 235 năm.

Công báo Hoàng gia dự kiến ​​sẽ được công bố trong cùng ngày và trở thành luật. Đây sẽ là Hiến pháp thứ 20 của chế độ quân chủ lập hiến Thái Lan kể từ năm 1932.

Quốc vương Maha Vajiralongkorn, còn được gọi là Vua Rama X của triều đại Chakri, lên ngôi vào tháng 12/2016 sau cái chết của vua cha - Nhà vua Bhumibol Adulyadej, người cai trị đất nước trong hơn 70 năm và đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

Tố Quyên (Lược dịch từ Reuters & CNA)