Cước chuyển vùng di động sẽ không còn được áp dụng ở EU kể từ ngày 15/6. Ảnh: AFP 

Theo đó, các thành viên của Nghị viện châu Âu đã ủng hộ một thỏa thuận giữa các nhà khai thác và các quốc gia thành viên EU, nhất trí ngừng những khoản phí bổ sung khi người dùng sử dụng điện thoại tại các nước EU.

Bà Miapetra Kumpula-Natri, thành viên Nghị viện châu Âu đến từ Phần Lan, người ủng hộ thỏa thuận trên cho biết: "Người dân châu Âu sẽ không còn bị sốc khi họ nhận hóa đơn điện thoại".

Từ giữa tháng 6, công dân EU sẽ không phải trả thêm chi phí cho các cuộc gọi, tin nhắn SMS hoặc internet ở nước ngoài khi sử dụng điện thoại bên trong khu vực EU. Tuy nhiên, các nhà khai thác vẫn phải trả phí.

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu chịu trách nhiệm về thị trường số, ông Andrus Ansip nhận định, sẽ có một "tác động tích cực ngay lập tức đối với cuộc sống của hàng triệu người châu Âu".

Động thái này đánh dấu sự thành công sau 10 năm nỗ lực của Ủy ban châu Âu, cánh tay điều hành của EU, nhằm bỏ cước phí chuyển vùng.

Lê Thảo (Lược dịch từ AFP & The Sun)