Các đội cứu hộ Hàn Quốc tham gia vào hoạt động tìm kiếm tại khu vực chìm phà. Ảnh: AFP

Phương tiện truyền thông địa phương ngày 9/4 dẫn nguồn tin từ Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc cho hay, các nhà chức trách nước này vừa bắt đầu di chuyển phà Sewol từ tàu vận tải tới bến tàu cảng Mokpo của Hàn Quốc.

Theo cơ quan thông tấn Yonhap, quá trình di chuyển được thực hiện vào lúc 9h00 (giờ địa phương), với khoảng 600 thiết bị vận chuyển được sử dụng.

Việc di chuyển dự kiến kết thúc vào sáng mai (10/4). Sau đó, phà Sewol sẽ được các chuyên gia tiến hành nghiên cứu.

Chiếc phà có trọng lượng ban đầu gần 7 tấn, hiện đang nặng khoảng 16.000 tấn do nước và bùn. Phà Sewol được trục vớt khỏi mặt nước và đưa lên tàu vận tải vào ngày 25/3.

Tháng 4/2014, hơn 300 người thiệt mạng khi phà Sewol bị chìm. Thi thể của 295 người đã được tìm thấy, trong khi có 9 người vẫn mất tích.

Lê Thảo (Lược dịch từ Yonhap & Sputniknews)