Một trong những nghi phạm liên quan IS bị cảnh sát Indonesia tiêu diệt ngày 8/4/2017. Ảnh: SMH

Bảy người đàn ông đã lái xe đến một trạm cảnh sát giao thông vào hôm qua và nổ súng vào các sĩ quan cảnh sát. Không ai bị thương sau vụ việc và cảnh sát đã nhanh chóng đuổi theo chiếc xe trên. Những kẻ tấn công sau đó đã rời bỏ chiếc xe để chạy trốn vào một khu vực nông nghiệp ở Tuban, phía Đông Java.

Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Rikwanto cho biết: "Khi cảnh sát địa phương kéo đến khu vực này, họ đã nghe thấy tiếng súng. Một cuộc đụng độ diễn ra sau đó và 6 nghi phạm đã bị tiêu diệt, kẻ còn lại cũng bị cảnh sát bắt sống. 

Phía cảnh sát tuyên bố rằng, những kẻ tấn công là một phần của mạng lưới Jamaah Ansharut Daulah (JAD) do IS điều khiển, bị cáo buộc đã thực hiện một loạt các vụ tấn công gần đây ở Indonesia, trong đó có một vụ tại Jakarta hồi tháng 1 năm ngoái.

Rất nhiều các âm mưu liên quan đến IS ở Indonesia gần đây đã bị ngăn chặn hoặc thất bại, và các nhà phân tích cho rằng, nhiều phần tử nổi dậy ở đất nước này thiếu khả năng tấn công nghiêm trọng.

Indonesia đã phải gánh chịu một loạt các cuộc tấn công của các thế lực Hồi giáo trong 15 năm qua, trong đó có vụ đánh bom Bali năm 2002 khiến 202 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là du khách nước ngoài.

Một cuộc đàn áp kéo dài đã làm suy yếu các mạng lưới nguy hiểm nhất, nhưng sự xuất hiện của IS đã cho thấy một sự trỗi dậy đầy sức mạnh mới của các phần tử tự do.

Bảo Nghi (Lược dịch từ CNA)