Các nước G7 họp thượng đỉnh tại Italy trong 2 ngày 10/4-11/4/2017. Ảnh: AFP

Cùng với các thành viên G7, bao gồm Đức, Pháp, Anh, Canada, Italy, Nhật Bản và Hoa Kỳ, các Bộ trưởng Ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất, Saudi Arabia, Jordan và Qatar cũng dự kiến ​​sẽ tham gia vào phiên họp đặc biệt diễn ra vào ngày 11/4.

Ngoại trưởng Italy Angelino Alfano cho biết, phiên họp đặc biệt của G7 được kêu gọi nhằm ngăn chặn một cuộc leo thang quân sự nguy hiểm ở Syria, sau khi Mỹ bắn 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat của quân chính phủ Syria ngày 7/4, nhằm đáp trả vụ tấn công nghi bằng vũ khí hóa học cáo buộc do chính quyền Syria thực hiện trước đó.

Theo PressTV, các quốc gia sẽ yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra chính sách của Washington về Syria trong cuộc họp. Thực tế, các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những lập trường khác nhau, đôi khi mâu thuẫn về Syria và số phận của Tổng thống Bashar al-Assad. Mới đây, Ngoại trưởng Tillerson khẳng định quan điểm quân sự của Mỹ không thay đổi, ưu tiên hàng đầu là đánh bại tổ chức khủng bố IS, mang lại ổn định cho Syria và chính người Syria sẽ quyết định tương lai của Tổng thống Assad, trong khi Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tuyên bố hòa bình không thể đạt được nếu ông Assad tiếp tục giữ chức Tổng thống Syria.

PressTV cũng cho hay, sau hội nghị thượng đỉnh nói trên, Ngoại trưởng Mỹ Tillerson dự kiến ​​sẽ đến Moscow để gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.

TỐ QUYÊN (Lược dịch từ PressTV)