Một em bé Nigeria đang được kiểm tra sức khoẻ. Ảnh: UNICEF

Phát biểu tại cuộc họp, Điều phối viên LHQ về cứu trợ khẩn cấp Stephen O'Brien cho biết, "khoảng 1,4 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng, hơn 20 triệu người thiếu nước sạch và vệ sinh, hơn 21 triệu người không có đủ điều kiện tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, trong thời điểm 3/4 các nước này đang trải qua nạn dịch tả".

Theo ông O'Brien, các hoạt động nhân đạo ở 4 quốc gia này trong năm 2017 đòi hỏi hơn 5,6 tỷ USD. "Chúng tôi cần nguồn tài chính này, nhất là cho 4 lĩnh vực quan trọng của an ninh lương thực nhằm đối phó và ngăn ngừa nạn đói, bao gồm dinh dưỡng, nước sạch, điều kiện vệ sinh và chăm sóc sức khoẻ", ông nhấn mạnh.

Để lật ngược tình trạng này một cách có hiệu quả, ông O'Brien cho rằng cần tập trung vào 4 yêu cầu sau: cần nhiều ý chí chính trị hơn để chấm dứt những xung đột gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay; tiếp cận nhân đạo không hạn chế và bền vững để hỗ trợ những người cần giúp đỡ; tiếp tục tài trợ để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp; và cần một cách tiếp cận toàn diện hơn.

TỐ QUYÊN (Lược dịch từ UN & WN)