Hiện nay, phong trào CCB làm kinh tế giỏi, xoá đói giảm nghèo của Hương Thuỷ có 6 mô hình có hiệu quả nổi rõ, gồm: sản xuất kinh doanh tổng hợp; nuôi cá nước ngọt; nuôi gia súc, gia cầm dạng trang trại; trồng cây lâu năm, cây ăn quả; cây cảnh và doanh nghiệp tư nhân. Những năm gần đây, nhiều hội viên (HV) trở thành doanh nhân, chủ trang trại có thu nhập ổn định và khá. Các mô hình CCB làm kinh tế giỏi, mô hình trang trại có hiệu quả phần lớn đều hình thành từ đất trống, đồi núi trọc để trồng rừng, trồng chuối và chăn nuôi đàn gia súc; không ít gương mặt mới tiêu biểu xuất hiện trong nỗ lực vượt khó vươn lên. Trong đó, có thể kể đến CCB Hồ Văn Phúc (Thuỷ Phương) với mô hình vườn-ao-chuồng thu lãi ròng 180 triệu đồng/năm, CCB Ngô Văn Thanh (Thuỷ Dương) kinh doanh thức ăn gia súc và thuốc thú y thu lãi ròng 120 triệu đồng/năm, CCB Nguyễn Quang Tân (Thuỷ Tân) với mô hình vườn-ao-chuồng thú lãi ròng 85 triệu đồng/năm, CCB Nguyễn Hữu Lợi, CCB Võ Công Đê (Thuỷ Bằng) với mô hình vườn-ao-chuồng thu lãi ròng 40 triệu đồng/năm…

 

 

CCB Ngô Văn Tuấn với niềm vui chăm sóc vườn cây cảnh

 

 

Trong các năm từ 2008-2010, Hội CCB Hương Thuỷ không còn HV thuộc diện hộ nghèo, nhưng qua chuẩn mới hiện nay thì lại có 7. Đây là khó khăn chung của tổ chức hội, nhưng cũng là động lực để những HV khá, giàu giúp đỡ và tạo điều kiện hỗ trợ để đồng đội tiếp tục thắng giặc nghèo thời bình. Một trong những thuận lợi cơ bản của Hội CCB Hương Thuỷ là trên 68% HV có lương hưu, có chế độ thương, bệnh binh các hạng, kết hợp với làm kinh tế gia đình nên mặt bằng đời sống tương đối ổn định. Thêm vào đó, các cấp hội tạo được mối quan hệ khá tốt với Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã nên đã kịp thời tạo điều kiện để các HV tiếp cận được các nguồn vốn. Nhờ đó, đến nay các HV của Hội CCB thị xã đã tiếp cận được gần 8 tỷ đồng nguồn vốn cho các nội dung như vốn cho hộ nghèo, đối tượng chính sách, vốn sinh viên, vốn xuất khẩu lao động, vốn nước sạch… Các hộ vay vốn đều phát huy được hiệu quả kinh tế rõ rệt và không có HV để nợ quá hạn.

 

Một trong những HV thuyết phục sinh động cho những cách làm kinh tế có hiệu quả trong Hội CCB Hương Thuỷ là ông Ngô Văn Tuấn ở xã Thuỷ Vân. Cả 2 vợ chồng ông Tuấn đều là thương binh, nhưng đó không là lực cản trong ý chí vươn lên làm giàu của họ. Trở về là thương binh, cũng là cán bộ công nhân viên về hưu nhưng từ làm ruộng, nuôi cá, thả vịt… vợ chồng ông đều không nề hà. Khi điều kiện kinh tế ổn hơn, ông mở thêm xưởng mộc, tạo điều kiện cho hàng chục lao động tại địa phương. Và nay, thế mạnh của ông đang tập trung vào vườn cây cảnh, bon sai có giá trị lớn, mỗi năm thu về cả trăm triệu là điều đơn giản. Điều đáng quý là vợ chồng ông Tuấn không “bo bo” lo cho riêng mình, mà luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện để giúp đồng đội, con em đồng đội. Sẵn xưởng mộc, ông giúp đồng đội bộ cửa nhà khi họ được các tổ chức quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng mái ấm, giúp ngôi nhà thêm khang trang. Hơn 10 năm kêu người phụ công cho xưởng mộc, nay sức khỏe có hạn, ông thu hẹp phạm vi hoạt động thì bao máy móc, ông tạo điều kiện để các tay thợ vững đem về nhà làm nghề… Những việc làm đơn giản ấy, với vợ chồng ông, tuy không nhiều nhưng cũng là cách để trả ơn đời. Ông trầm ngâm: So với người đã “vô đài” (đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ), mình còn đến hôm nay là diễm phúc nhất rồi nên có điều kiện để giúp người khác, giúp đồng đội là điều cần phải làm. Hơn nữa, ngày ngày trên báo, trên đài, CCB như mình ở khắp các miền góp sức cùng xã hội giúp đỡ người khó nhiều lắm. Mình chưa là gì cả và còn phải phấn đấu nhiều.

 

Theo ông Nguyễn Đình Chưởng, Chủ tịch Hội CCB thị xã Hương Thuỷ: So với các năm trước, các HV làm kinh tế giỏi hiện nay đạt nhiều kết quả tốt trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là CCB làm doanh nhân ngày càng tăng. Điều này không chỉ khẳng định ý chí vươn lên của các HV mà còn là điều kiện để họ thuận lợi giúp đỡ các đồng đội còn khó khăn khác. Nói cách khác, đó cũng là cách mà các HV CCB Hương Thuỷ đang không ngừng khẳng định: Cuộc sống vốn đã là một món quà. Tích cực giúp đỡ người khác có điều kiện sống tốt hơn là cách tốt nhất để món quà ấy càng thêm ý nghĩa.

Đồng Văn