Quan chức đại diện 3 nước Mỹ-Hàn-Nhật trong một cuộc họp 3 bên tại Seoul cuối năm 2016. Ảnh: Yonhap

Theo đó, ba nước có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán phòng thủ ba bên (DTT) ở Tokyo vào ngày 19/4 tới, là phiên họp lần thứ 9 của diễn đàn bắt đầu từ năm 2008.

Đây sẽ là cuộc đàm phán đầu tiên kể từ khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền, nhằm gây áp lực lên Bình Nhưỡng về việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trong cuộc họp sắp tới, ba nước sẽ thảo luận về mối quan hệ đối tác chống lại mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, cũng như bàn về “nhiều cách hợp tác khác”, trong đó có trao đổi quân sự lẫn nhau.

Tố Quyên (Lược dịch từ Yonhap & Koreaherald)