Hoạt động cứu hộ diễn ra sau khi bãi rác khổng lồ bất ngờ đổ sập và chôn vùi hàng chục ngôi nhà ở Colombo, Sri Lanka. Ảnh: Reuters

Trước đó vào ngày 14/4, một núi rác cao 90m trong khu vực Meethotamulla, ngoại ô thủ đô Colombo bất ngờ đổ sập sau vụ hỏa hoạn xảy ra cùng địa điểm. Vụ việc làm chôn vùi hàng chục ngôi nhà và nhiều người thương vong.

Người phát ngôn Quân đội Sri Lanka, ông Roshan Senivirathna nói rằng, các công nhân cứu hộ sẽ phải đào sâu để tìm kiếm thi thể nạn nhân, nhưng họ không biết bao nhiêu người có thể đang mất tích.

Trong khi người dân khẳng định khoảng 100 người đã mất tích, Trung tâm Quản lý Thiên tai (DMC) nước này quyết định điều chỉnh số người mất tích xuống 11 người, từ con số ban đầu là 30 người.

Ông Pradeep Kodippili, người phát ngôn của DMC cho hay, số người mất tích được điều chỉnh xuống sau khi cơ quan này kiểm tra thông tin về cư dân khu vực từ các văn phòng Chính phủ.

Phát ngôn viên Quân đội và một quan chức của DMC cũng khẳng định, số người thiệt mạng tăng lên đến 29 người.

Trong một động thái liên quan, các nhà chức trách ra lệnh dừng đổ rác vào khu vực gần vụ việc nhất, nơi có 800 tấn chất thải được đổ hàng ngày, chủ yếu là từ thành phố Colombo.

Bộ Tài chính Sri Lanka đang xem xét bồi thường cho các gia đình nạn nhân và những người có nhà cửa bị hư hỏng trong vụ lở núi rác.

Đội cứu hộ gồm hơn 1.000 nhân viên quân sự dự kiến ​​tiếp tục việc tìm kiếm trong ngày hôm nay (18/4).

Cảnh sát cũng đang điều tra xem vụ lở núi rác có nguyên nhân tự nhiên hay do con người gây ra.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters & Today)