Tổng kinh phí thực hiện đề án trên 280 triệu đồng, trong đó nguồn vốn khuyến công hỗ trợ 49 triệu đồng. Qua nghiên cứu thị trường, DN nghiên cứu chế tạo thành công máy cắt rơm HF-19L, giúp người nông dân giải phóng sức lao động trong quy trình băm chặt rơm để làm phôi nấm, ổn định chất lượng của sợi rơm sau khi xử lý, giảm ô nhiễm môi trường. Đối với máy cày cải tiến HF-51L được cải tiến thêm bề rộng trụ xới 1,3m, năng suất của máy cao gấp 3 lần so với các loại máy tương đương trên thị trường. Hai thiết bị này ra đời góp phần giúp người nông dân nâng cao năng suất và tiết giảm sức lao động cho người nông dân.

Khánh Thư