Mực nước biển dâng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều thành phố trên thế giới. Ảnh: AP

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã phát triển một kịch bản xấu nhất liên quan đến mực nước biển khi cảnh báo mực nước có thể dâng lên đến hơn 2,7m chỉ trong 80 năm, nếu các động thái rộng rãi không nhanh chóng được triển khai nhằm hạn chế ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu.

Được xuất bản hồi đầu tháng 4/2017, nghiên cứu với tựa đề Dự báo xác suất tăng mực nước biển cùng với Trung tâm Hải dương học Quốc gia Southampton của Anh, tìm cách quan sát sự ảnh hưởng của tốc độ phát thải carbon dioxide hiện tại, dựa trên những số liệu cập nhật nhất.

Đồng tác giả và nhà khoa học Sybren Drijfhout, giáo sư về Hải dương học Vật lý, cảnh báo: "sự nóng lên toàn cầu nếu không suy giảm sẽ dẫn đến việc mực nước biển dâng lên nhiều mét - có thể là hơn 10 m - trong vòng vài thế kỷ tới, đe dọa nghiêm trọng đến nhiều thành phố trên toàn thế giới".

Theo ông Drijfhout, "điều quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách và công chúng là biết được những hậu quả có thể xảy ra khi lượng khí thải CO2 không giảm, nhất là khi có khoảng cách về thời gian rất lớn giữa việc làm giảm lượng khí thải và tình trạng nước biển dâng".

Ông thừa nhận "đây có thể là một kịch bản không tưởng, nhưng chúng ta không thể loại trừ khả năng mực nước biển toàn cầu tăng thêm hơn 3 mét vào năm 2100. "

"Đây là lần đầu tiên các kỹ thuật thống kê được sử dụng để phát triển một kịch bản như thế này, trong khi các dự báo mực nước biển cao cấp trước đây luôn dựa trên sự đánh giá chuyên môn chủ quan", ông nói, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải luật hoá các dự thảo về những chương trình khí hậu quốc tế ngay lập tức.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Sputnik & Nationalgeographic)