Cho đến thời điểm này, số học sinh đăng ký vào Trường Nguyễn Huệ là 1.149 em, Hai Bà Trưng 1.086 em, Gia Hội 646 em, Nguyễn Trường Tộ 547 em, Bùi Thị Xuân 518 em, Đặng Trần Côn 148 em, Thuận Hoá 45 em, Huế Star 3 em, Trần Hưng Đạo 1 em, riêng Trường Chi Lăng chưa có học sinh nào đăng ký .

Theo quy định của Sở GD&ĐT, có 2 hình thức tuyển sinh THPT là xét tuyển và thi cộng xét tuyển. Các trường được áp dụng phương án hai (xét cộng thi và lấy kết quả từ trên xuống), nếu có số thí sinh đăng ký vào trường vượt 20% so với chỉ tiêu. Như vậy, với những thông số này, các em học sinh và phụ huynh có thể tham khảo điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký để tránh kỳ thi chuyển cấp sắp tới.

Năm nay, ngoài các trường lớn ở Huế, một số trường huyện cũng có khả năng thi tuyển đầu vào. Đó là các trường: THPT Nguyễn Đình Chiểu, Trần Văn Kỷ (Phong Điền); Phan Đăng Lưu, Thuận An (Phú Vang); Đặng Huy Trứ (Hương Trà); Nguyễn Chí Thanh (Quảng Điền); Hương Thuỷ, Phú Bài (Hương Thuỷ), An Lương Đông, Thừa Lưu (Phú Lộc); A Lưới.

Hương Giang