Trong thực tế, công tác sơ cấp cứu ban đầu cho người bệnh đã tạo được sự lan tỏa trong xã hội. Cùng với mạng lưới y tế phủ kín từ trung ương đến cơ sở, các khu dân cư thường có người biết y thuật sẵn sàng sơ cấp cứu người bệnh trước khi chuyển đến bệnh viện. Đặc biệt, nhiều tỉnh thành đã thành lập các trạm sơ cấp cứu tai nạn giao thông, góp phần giảm thương vong, di chứng cho nạn nhân về sau.

Điều đáng quan tâm hiện nay là trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mạng lưới sơ cấp cứu ban đầu này phần nhiều vẫn còn hạn chế. Nhiều trường hợp tình nguyện viên chỉ là “tay ngang”, nên hiệu quả sơ cấp cứu không cao. Ngay ở nhiều trạm xá, bệnh viện địa phương vẫn còn bộc lộ những hạn chế, do đội ngũ, trình độ y bác sĩ cũng như phương tiện kỹ thuật chưa đảm bảo. Dư luận không khỏi xót xa trường hợp em Trần Trúc Giang xã Bình Phú, Tân Hồng (Đồng Tháp) bị cắt cụt 1/3 chân, do bác sĩ tại bệnh viện đa khoa huyện Tân Hồng chẩn đoán sai sau vụ tai nạn giao thông hồi giữa tháng tư vừa qua. Năm ngoái, nữ sinh Lê Thị Hà Vi bị tai nạn giao thông đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin, Đắk Lăk cũng bị cưa chân do chuyên môn kỹ thuật ở đây không đảm bảo. Trên địa bàn Thừa Thiên Huế cũng từng xảy ra một số trường hợp. Đơn cử như vụ việc xảy ra vào tháng 5/2016, làm chết bé gái sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền, khi gia đình xin chuyển cháu về Bệnh viện Trung ương Huế nhưng các bác sĩ ở đây không đồng ý…

Có thể khẳng định, sơ cấp cứu ban đầu là khâu rất quan trọng, để duy trì sự sống, hạn chế những biến chứng sau này cho nạn nhân, người bệnh. Tuy nhiên, nếu không biết cách, không am tường y thuật; có khi chủ quan, bảo thủ sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường cho bệnh nhân và người nhà. Mô hình cấp cứu trước bệnh viện đã được nhiều nước phát triển ứng dụng có hiệu quả; những kỹ thuật viên sơ cấp cứu được đào tạo tốt đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của cấp cứu.

Được biết sắp tới, Bộ Y tế sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo kỹ thuật viên cấp cứu, phù hợp với điều kiện Việt Nam, góp phần hình thành hệ thống và nâng cao chất lượng cấp cứu nói chung và cấp cứu trước bệnh viện nói riêng… Đây là động thái cần thiết trong điều kiện nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày một cao trong xã hội. Trước mắt, cần có những lớp tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ sơ cấp cứu ban đầu cho những người tham gia ở các cơ sở sơ cấp cứu; cũng như nâng cao đội ngũ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phương tiện kỹ thuật tại các trung tâm y tế cơ sở, để hạn chế những hậu quả không mong muốn như từng xảy ra.

Đặng Thành