Loài khủng long này có trọng lượng khoảng 15 tấn, sống ở châu Âu khoảng 160 triệu năm trước và thuộc về nhóm khủng long ăn cỏ.

Nguyên nhân và cách thức loài này biến mất hiện vẫn chưa được biết đến. Tuy nhiên, phát hiện trên có thể giúp các nhà khoa học hiểu được cách mà brachiosaurs (lôi long) và họ hàng của chúng từ nhóm titanosaur (một trong những loài khủng long lớn nhất từng được phát hiện) tiến hóa.

Những di vật của loài khủng long bất thường được tìm thấy vào năm 1934, nhưng các nhà cổ sinh vật học tin rằng chúng thuộc về một brachiosaurus thông thường. Cho đến gần đây, các nhà cổ sinh vật học người Pháp ngạc nhiên khi thấy nó có thể là titanosaur lớn nhất thế giới, sống vài triệu năm trước sự xuất hiện của brachiosaur và titanosaur “thực”.

BẢO NGHI (Lược dịch từ UN, AFP & Sputnik)