Phóng viên tác nghiệp tại Hội nghị Geneva II về Syria tại Thuỵ Điển. Ảnh: UN

Chương trình của hội nghị nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của báo chí tự do và chân thực trong việc thúc đẩy hoà bìnhcông lý, và hỗ trợ hiệu quả, toàn diện cho các thể chế, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp quốc lần thứ 16 (SDGs).

Sự kiện lần này có các buổi tập huấn, hội thảo và thảo luận bàn tròn, trong đó có phiên họp toàn thể về chất lượng báo chí, thu hút 30 đối tác và hơn 1.200 người tham gia, trong đó có Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla và bà Irina Bokova, Tổng giám đốc UNESCO.

Khoảng 80 sự kiện khác cũng được tổ chức trên khắp thế giới trong năm nay và các tổ chức tin tức hàng đầu như Al Jazeera, El Pais, Rappler... tổ chức các blog riêng và có nội dung đặc biệt cho Ngày tự do báo chí thế giới (3/5).

BẢO NGHI (Lược dịch từ UN, AFP & Sputnik)