Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sau buổi lễ nhậm chức ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 10/5. Ảnh: Reuters

Theo ông Moon, không có người chiến thắng hay thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống, vì tất cả mọi người sẽ tham gia vào việc xây dựng một đất nước Hàn Quốc mới. 

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang xung quanh các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, Tân Tổng thống cam kết duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời tuyên bố sẵn sàng sang thăm Washington, Bắc Kinh, Tokyo và thậm chí là Bình Nhưỡng, nếu có thể.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo mới của Hàn Quốc cũng cam kết tăng cường hơn nữa mối quan hệ với Washington và giải quyết các vấn đề liên quan đến Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) do Mỹ triển khai tại Hàn Quốc, thông qua đối thoại với cả Washington và Bắc Kinh.

Trước đó, ông Moon nhận được 41,08% phiếu bầu trong cuộc bầu cử ngày 9/5. 

Lê Thảo (Lược dịch từ Sputniknews & Yonhap)