Trung tâm thủ đô London, Anh. Ảnh: AFP

Hội nghị sẽ tìm cách "đẩy nhanh tiến trình cải cách an ninh, cũng như nhất trí về mối quan hệ đối tác quốc tế cần thiết để giúp Somalia tăng cường hòa bình và thịnh vượng cho đến năm 2020", tuyên bố của Văn phòng Nước ngoài Anh cho hay.

Đây sẽ là cuộc họp thứ 3, kể từ khi London tổ chức Hội nghị Somalia đầu tiên vào năm 2012, hướng đến việc giải quyết các vấn đề an ninh do xung đột, cũng như nạn đói khiến 1/4 triệu người thiệt mạng vào năm 2011.

Sự kiện năm nay là dịp để các nhà lãnh đạo Đông Phi và các nhóm cứu trợ quốc tế tìm cách giải quyết vấn đề cho Somalia.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Sputniknews)