Cảnh sát tại hiện trường vụ đánh bom ở thành phố Manchester, Anh tối 22/5. Ảnh: AP

Trước đó vào tối 22/5, một vụ đánh bom bất ngờ xảy ra trong buổi biểu diễn của ca sĩ Ariana Grande, tại sân vận động Manchester Arena, thành phố Manchester, Anh.

Cảnh sát Manchester xác nhận rằng, 19 người đã thiệt mạng và khoảng 50 người khác bị thương do vụ tấn công.

Bà May cho hay, cảnh sát nước này ứng phó với thảm kịch như một "vụ tấn công khủng bố khủng khiếp".

Trong một động thái liên quan, tiểu bang New York của Mỹ tuyên bố tăng cường các biện pháp an ninh, sau khi vụ đánh bom nghiêm trọng xảy ra ở Manchester.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo bày tỏ sự chia buồn trước vụ tấn công; đồng thời nói rằng, các biện pháp an ninh ở một số địa điểm sẽ được tăng cường.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Sputniknews & AFP)