Các đại biểu cắm mốc khoanh vùng bảo vệ di tích Hải Vân Quan

Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) có bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL; ông Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa – Bộ VH, TT&DL. Về phía tỉnh có các ông: Lê Trường Lưu, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thái Sơn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đến dự còn có đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Đà Nẵng, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế và TP. Đà Nẵng.

Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Đặng Thị Bích Liên cho biết, sau khi Hải Vân Quan được xếp hạng di tích Quốc gia (tại Quyết định 1531/QĐ-BVHTTDL ngày 14/4/2017), ngày 26/4/2017, Bộ VH, TT&DL có văn bản đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp xây dựng quy chế quản lý, khai thác, bảo vệ và phát huy giá trị di tích và lập dự án tu bổ di tích này. Phía Bộ VH, TT&DL hoan nghênh hai địa phương chủ động họp triển khai và ban hành các văn bản chỉ đạo, đề xuất phối hợp, phân công quản lý, lập phương án tu bổ, tôn tạo di tích ngay sau khi di tích được xếp hạng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung cho rằng, Hải Vân Quan chứa đựng nhiều giá trị về văn hóa – lịch sử. Phía Thừa Thiên Huế sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TP. Đà Nẵng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giới thiệu di tích trên các phương tiện truyền thông đại chúng; tham mưu, đề xuất việc xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ, phát huy và khai thác di tích; thực hiện công tác trùng tu di tích một cách đồng bộ và hiệu quả.

Tại lễ đón nhận Bằng Xếp hạng di tích Quốc gia Hải Vân Quan, đại diện lãnh đạo hai tỉnh, thành phố đã ký biên bản ghi nhớ phối hợp thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá quản lý di tích, sau đó các đại biểu cùng cắm mốc khoanh vùng bảo vệ di tích Hải Vân Quan.

Tin, ảnh: Hữu Phúc