Người dân nhận hàng cứu trợ tại làng Wehangalla, huyện Kalutara, Sri Lanka. Ảnh: AP

Theo các quan chức Sri Lanka, đến hôm 28/5, nhiều ngôi làng vẫn còn bị ngập nước. Các đội y tế được gửi đến những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất để giúp ngăn ngừa sự bùng phát của dịch bệnh lây lan qua nước.

Gần 500.000 người buộc phải rời khỏi nhà và phần lớn chuyển đến nơi tạm trú. Quân đội nước này cũng triển khai máy bay trực thăng, tàu thuyền và các phương tiện đổ bộ nhằm giải cứu và cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm khác cho nạn nhân.

Bên cạnh đó, Sri Lanka cũng tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế. Ấn Độ đã gửi 1 tàu hải quân chở đội y tế và những vật phẩm khác. Liên Hiệp quốc (LHQ) tuyên bố viện trợ thùng chứa nước, máy lọc nước và tấm bạt, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa các đội y tế tới những khu vực bị ảnh hưởng.

THANH NGÂN (Lược dịch từ AFP, Sputniknews & UN News)