Cần có nhiều biện pháp cứng rắn hơn để kiềm chế việc hút thuốc lá. Ảnh: AFP

Việc sử dụng thuốc lá cũng dẫn đến nhiều tổn thất kinh tế. Theo ước tính của WHO, mỗi năm các hộ gia đình và chính phủ phải bỏ ra hơn 1,4 nghìn tỷ USD cho chi phí chăm sóc sức khoẻ và do mất năng suất, tương đương gần 2% GDP toàn cầu.

WHO khuyến cáo rằng, cần có các biện pháp cứng rắn hơn để kiềm chế việc sử dụng thuốc lá, kêu gọi các quốc gia cấm hút thuốc ở nơi làm việc và không gian công cộng trong nhà, cấm tiếp thị trái phép các sản phẩm thuốc lá và tăng giá bán thuốc lá.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Reuters, Japan News & AFP)