Việt Nam ký kết nhiều hợp đồng thương mại với Mỹ. Ảnh: CBNC    

Về phía Mỹ, Giám đốc Điều hành GE Power Steve Bolze tuyên bố cũng sẽ ký hợp đồng mới với Việt Nam trị giá khoảng 6 tỷ USD.

Trước đó, đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer bày tỏ mối quan ngại về sự tăng trưởng nhanh của thâm hụt thương mại của Washington với Việt Nam, cho rằng đây là một thách thức mới cho 2 nước và kỳ vọng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ giúp giải quyết vấn đề này.

Theo Reuters, vấn đề thương mại có nguy cơ trở thành mối đe dọa tiềm ẩn trong mối quan hệ Việt-Mỹ, trong khi 2 nước đã tăng cường hợp tác an ninh trong những năm gần đây, trước những lo ngại chung ở châu Á.

Cũng trong cuộc họp với ông Robert Lighthizer, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đã chia sẻ quan điểm và giải pháp của Việt Nam đối với một số vấn đề quan tâm của Mỹ, như quảng cáo trên các phương tiện truyền thông xã hội Mỹ, dịch vụ thanh toán điện tử và an ninh thông tin và nhập khẩu nông sản...

Việt Nam cũng kêu gọi Mỹ bãi bỏ chương trình kiểm tra về giấy phép nhập khẩu cá da trơn, có quyết định công bằng về các biện pháp chống bán phá giá đối với các sản phẩm của Việt Nam.

TỐ QUYÊN (Lược dịch từ Reuters & Nikkei)