Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters

Theo Tổng thống Erdogan, các biện pháp trừng phạt đối với Qatar không phải là giải pháp cho vấn đề này. Do đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục phát triển quan hệ với Qatar.

"Chúng tôi cho rằng các biện pháp trừng phạt chống lại Qatar không có hiệu quả. Vào thời điểm mà chúng ta đặc biệt cần sự đoàn kết và hợp tác, tình hình này sẽ không có lợi cho bất cứ quốc gia nào trong khu vực của chúng ta", Tổng thống Erdogan nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Erdogan đã có các cuộc điện đàm với lãnh đạo của Qatar, Nga, Kuwait và Saudi Arabia về việc giảm căng thẳng, sau khi các cường quốc Ả Rập cắt đứt quan hệ với Qatar, các nguồn tin cho hay.

"Tầm quan trọng của hòa bình và ổn định khu vực đã được nhấn mạnh trong các cuộc đàm phán, cũng như tầm quan trọng của việc tập trung vào con đường ngoại giao và đối thoại để giảm căng thẳng hiện nay", các nguồn tin cho biết trong một tuyên bố.

Saudi Arabia, Bahrain, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Ai Cập đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, với cáo buộc Doha về việc hỗ trợ các tổ chức khủng bố và gây bất ổn cho tình hình ở Trung Đông. Các nhà chức trách ở miền đông Libya, Yemen, cũng như Maldives, sau đó cũng thông báo về việc chấm dứt quan hệ với Qatar.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Sputnik)