Thủ tướng Anh đối mặt với lời kêu gọi từ chức sau cuộc bầu cử ngày 8/6. Ảnh: Reuters

Ông Guenther Oettinger, thành viên của Ủy ban châu Âu, cho biết vẫn chưa rõ liệu các cuộc đàm phán có thể bắt đầu vào ngày 19/6 như kế hoạch hay không, khi một chính phủ Anh bất ổn làm tăng nguy cơ đàm phán có thể không đạt được thỏa thuận để Anh rời khỏi EU vào tháng 3/2019 tới. "Chúng ta cần một chính phủ có thể hành động, với một đối tác đàm phán yếu ớt, các cuộc thương thuyết có nguy cơ sẽ trở nên tồi tệ", ông Oettinger nói với đài Deutschlandfunk.

Trong khi đó, nhà đàm phán chính của EU Michel Barnier nói rằng, các cuộc đàm phán Brexit sẽ bắt đầu khi Anh "sẵn sàng" sau cuộc bầu cử sớm ngày 8/6 vừa qua.

Theo kết quả kiểm phiếu mới nhất, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Theresa May giành được 314 ghế trên tổng số 645 ghế đã “có chủ”, trong khi Công đảng giành 261 ghế. Như vậy, Quốc hội Anh sẽ rơi vào tình trạng treo khi không có đảng nào giành đủ số ghế cần thiết để tự thành lập chính phủ.

 TỐ QUYÊN (Lược dịch từ Reuters & Sputnik)