BOK nhất trí duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 1,25% tháng thứ 11 liên tiếp​. Ảnh: Yonhap

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Lee Ju-yeol vẫn tỏ ra thận trọng, lưu ý rằng Ngân hàng trung ương cần duy trì lập trường nới lỏng tiền tệ hiện tại trong thời gian bị cho là không chắc chắn trên con đường tăng trưởng của đất nước và áp lực lạm phát ở phía cầu không cao, mặc dù kinh tế có dấu hiệu phục hồi.

Theo Yonhap, nền kinh tế Hàn Quốc đang có lộ trình phục hồi khiêm tốn, nhờ vào sự gia tăng xuất khẩu và đầu tư.

"Vì chúng ta có thể cần phải điều chỉnh cách thức nới lỏng tiền tệ trong trường hợp điều kiện kinh tế được cải thiện đáng kể, do đó chúng ta nên xem xét kỹ lưỡng vấn đề này", Bộ trưởng Lee nhấn mạnh.

Đây cũng là lần đầu tiên Bộ trưởng Lee đề cập đến khả năng điều chỉnh chính sách tiền tệ hiện tại.

Tháng trước, BOK nhất trí duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 1,25% tháng thứ 11 liên tiếp. Vào tháng 6 năm ngoái, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc bất ngờ hạ lãi suất, với lý do cần phải thúc đẩy nền kinh tế đang tăng trưởng chậm chạp trong bối cảnh kinh tế toàn cầu trì trệ trong suốt một thời gian dài.

Bộ trưởng Lee hy vọng tăng trưởng kinh tế của đất nước sẽ vượt mức 2,6% trong năm nay, nếu nền kinh tế tiếp tục phát triển trong suốt cả năm. Trong tháng 4, ngân hàng trung ương đã tăng triển vọng tăng trưởng GDP lên 2,6% trong năm 2017, tăng 0,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó được công bố vào tháng giêng.

Theo Thống đốc BOK, chủ nghĩa bảo hộ thương mại, sự gia tăng lãi suất của Mỹ và nguy cơ địa chính trị từ Bắc Triều Tiên có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế Hàn Quốc.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Yonhap)