Các vùng nông thôn ở các nước đang phát triển gánh chịu thiệt hại nghiêm trọng do hạn hán. Ảnh: AP

Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp quốc (FAO) cho biết, hạn hán đã giết chết hơn 11 triệu người trên toàn thế giới từ năm 1900 đến nay và hiện đang ảnh hưởng đến diện tích đất rộng gấp đôi so với năm 1970.

Theo FAO, các nước đang phát triển là những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất, khi các lĩnh vực nông nghiệp của những nước này phải gánh chịu 80% thiệt hại do hạn hán.

Tổng giám đốc của FAO, ông Jose Graziano da Silva, nói rằng, việc tiếp cận tốt hơn với các dữ liệu thời tiết và hệ thống cảnh báo sớm đáng tin cậy có thể giúp người dân ở nông thôn sẵn sàng đối mặt với các khoảng thời gian không có mưa. Trên thực tế, phần lớn các cộng đồng nông thôn nghèo ở các nước đang phát triển hiện nay thậm chí còn không biết hạn hán sắp xảy ra.

Tổng giám đốc Graziano da Silva cho biết, các biện pháp như trồng cây có khả năng chống chịu cao và xây dựng hồ chứa nước có thể làm giảm đáng kể tác động của hạn hán, nhưng các phản ứng quốc tế thường chỉ tập trung vào cứu trợ khẩn cấp.

Mới đây tại Rome, FAO và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đã ký một hiệp định tăng cường hợp tác trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cải tiến các dịch vụ khí hậu nông nghiệp để giúp các hộ nông dân nhỏ chuẩn bị cho việc đối mặt với hạn hán.

Theo Tổng thư ký WMO Petteri Taalas, độ chính xác của thời tiết dự báo đã tăng lên rất nhiều trong những năm gần đây nhờ những phát triển trong nghiên cứu khoa học, vệ tinh và máy tính, cung cấp những dự báo đáng tin cậy. Đồng thời,ông cho rằng, bí quyết liên quan đến dự báo dài hạn và dự báo các sự kiện khí hậu lớn như El Nino phải được chia sẻ giữa các nước giàu và các nước nghèo.

Tố Quyên (lược dịch từ Reuters)