Tại  buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến dự án Cải thiện môi trường nước TP. Huế nhiều nơi gây hư hỏng đường giao thông, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân; một số công viên nhếch nhác, ô nhiễm; tình trạng thiếu nhà văn hoá cho các tổ dân phố, đèn chiếu sáng đô thị còn yếu;  tệ nạn xã hội còn phổ biến;  tình trạng rải vàng mã trên đường phố vẫn còn, một số dự án đầu tư ở những khu đất mặt tiền chậm tiến độ; bờ kè sông Như Ý chưa được đầu tư, nhiều nơi bị sạt lở, nhiều tuyến đường hư hỏng, ngập lụt chưa được nâng cấp,…

trả lời các ý kiến cử tri, ông Nguyễn Văn Cao thừa nhận, dự án cải thiện môi trường nước TP. Huế chậm do giai đoạn đấu thầu, hoàn thiện hồ sơ thủ tục nên phải triển khai đồng loạt để đạt tiến độ, khó tránh khỏi những ảnh hưởng, mong muốn nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân và cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị thi công hoàn trả mặt bằng ít nhất là như cũ hoặc tốt hơn.

* Cùng ngày, tại buổi tiếp xúc của  tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh khóa VII do ông Lê Văn Chính, TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hương Thủy làm tổ trưởng với cử tri 2 xã Thủy Vân và Thủy Thanh (TX. Hương Thủy), cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư đã được phê duyệt; quan tâm tạo việc làm cho con em đã qua đào tạo; chỉnh trang hệ thống thoát nước; mở rộng sông Như Ý và quy định thời hạn cụ thể đối với những trường hợp được cấp giấy phép tạm xây dựng, sửa chữa nhà cửa trong khu quy hoạch...

Tâm Huệ - Đồng Văn