Những người di cư trong nỗ lực tìm đến châu Âu. Ảnh: Wikimedia

EU đang đang nỗ lực kìm hãm số người nhập cư sau khi có sự tăng vọt về lượng di dân trên khắp Địa Trung Hải kể từ năm 2014. Các số liệu thống kê cho thấy, hiện nay Ý là cửa ngõ chính của khối và của phần lớn những người di cư đặt chân đến châu Âu bằng đường biển trên những chiếc lậu ở châu Phi - nhóm người được cho là những di dân lao động bất hợp pháp.

Một số quốc gia, bao gồm Bangladesh và Nigeria, thường không sẵn sàng tiếp nhận lại những công dân của nước mình, trong khi EU gần đây đã tăng gấp đôi các nỗ lực để đẩy nhanh việc hồi hương những người di cư bất hợp pháp.

Trong cuộc họp 2 ngày vừa diễn ra ở Brussels, 28 lãnh đạo của khối đã nhất trí sử dụng "tất cả các đòn bẩy có thể, bao gồm cả việc đánh giá lại chính sách thị thực đối với các nước thứ ba". Một quan chức cao cấp của EU cho biết thêm rằng, "chúng ta có thể sử dụng thị thực để thuyết phục các nước đó nhận lại những người di cư trở về".

Song song đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, các hiệp định thương mại của EU với các nước Châu Phi cũng nên là một phần của nỗ lực này.

                        Bảo Nghi (Lược dịch từ Reuters & Sputnik)