Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Chí Tài, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo tới cử trị huyện Nam Đông những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Cử tri huyện Nam Đông vui mừng trước thành công của kỳ họp, đồng thời đề đạt những tâm tư, nguyện vọng với các đại biểu như: Việc đền bù giải phóng mặt bằng tuyến đường La Sơn – Nam Đông ở xã Hương Hữu chưa thỏa đáng, chênh lệch giá tiền quá cao giữa các hộ ở gần nhau; việc triển khai Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung còn quá chậm; một số công công trình cầu, đường trên địa bàn thi công chậm ảnh hưởng đến đời sống người dân…

Đại diện lãnh đạo huyện và Đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận, giải trình những ý kiến của cử tri, những vấn không thuộc thẩm quyền sẽ được chuyển lên Quốc hội để xem xét, giải quyết.

Thái Sơn