Lũ quét tại Suối Voi. Ảnh A.K

Sáng 1/7, ông Vương Đình Cẩm, Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến xác nhận, lũ quét xảy ra tại khu du lịch Suối Voi khiến hàng trăm du khách phải nhận thông báo khẩn cấp rời khu vực này.

Trước đó, 16 giờ ngày 30/6, khi đang tắm, nghỉ dưỡng tại khu du lịch Suối Voi thì nước lũ cuốn về do mưa lớn từ thượng nguồn Bạch Mã. Nhiều du khách đã nhận thông báo từ ban quản lý Suối Voi rời khỏi khu vực này. Tuy nhiên, có 3 du khách do chủ quan nên vẫn tắm ở vùng nước sâu dẫn đến bị nước lũ cuốn trôi. Rất may, lực lượng ban quản lý Suối Voi đã phản ứng kịp thời, dùng phao tiến hành cứu vớt 3 du khách trên. Trận lũ quét xảy ra bất ngờ cũng làm một số lán trại nghỉ dưỡng nằm ven bờ suối bị cuốn trôi. 

Ông Cẩm cho biết thêm, thông thường, tại khu du lịch Suối Voi được bố trí 7-8 nhân viên cứu hộ. Khi mưa lớn ở thượng nguồn, lực lượng cứu hộ sẽ có thông báo cho những nhân viên ở vùng hạ nguồn tiến hành thông báo, di dời du khách khỏi điểm lũ quét. Những điểm có vùng nước sâu đều được ban quản lý khu du lịch bố trí các phao cứu sinh; du khách không biết bơi được khuyến cáo mặc ao phao.

Trận lũ chiều 30/6 diễn ra khá bất ngờ do mưa lớn kéo dài. Thời điểm xảy ra lũ quét có khoảng 1.000 du khách đang tắm, nghỉ dưỡng tại khu vực này. Việc phản ứng nhanh của lực lượng cứu hộ đã hạn chế tối đa thiệt hại về người.

Tại khu vực Suối Voi hiện có 25 hộ kinh doanh, bình quân mỗi hộ có từ 10-15 lán trại nghỉ dưỡng. Trước đây, tại khu vực này đã từng xảy ra tình trạng du khách bị đuối nước.

Tin: Hà Nguyên