Một tàu đánh cá ở ngư trường Plymouth, thành phố Plymouth, Anh. Ảnh: Reuters

Chính phủ Anh nói rằng, trong ngày hôm nay (3/7), họ sẽ bắt đầu tiến trình kéo dài 2 năm để rời khỏi Công ước đánh cá London, một thỏa thuận đã có từ năm 1964, trước khi Anh gia nhập Liên minh châu Âu (EU), cho phép các tàu từ Pháp, Bỉ, Đức và Hà Lan đánh bắt cá trên vùng biển Anh.

"Chúng tôi sẽ có quyền kiểm soát, chúng tôi có thể quyết định về việc tiếp cận", ông Gove phát biểu trên tờ BBC.

Cũng theo Bộ trưởng Môi trường Anh, việc rời khỏi Công ước đánh cá London có nghĩa là lần đầu tiên trong hơn 50 năm qua, Anh có thể quyết định ai sẽ tiếp cận hải phận của mình.

"Đây là bước đi đầu tiên trong lịch sử, hướng tới việc xây dựng một chính sách đánh bắt cá nội địa mới khi chúng ta rời khỏi EU, mang lại một ngành công nghiệp cạnh tranh, có lợi nhuận và bền vững hơn cho toàn bộ Vương quốc Anh”, ông Gove nhấn mạnh.

Lê Thảo (Lược dịch từ Reuters & Aqua Culture)