Nhằm đảm bảo an toàn chính quyền địa phương đã cho lắp rào chắn, gắn biển báo cấm xe ô tô qua cầu Cao Ban

Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, cầu bắc qua khe Cao Ban đã xuống cấp, hư hỏng nặng do sạt lở hai bên bờ làm một phần móng, lan can cầu bị đổ. Cầu được xây dựng khoảng năm 1990 nhằm phục vụ việc đi lại của người dân thôn Cao Ban (khoảng 250 hộ), kết nối với Tỉnh lộ 11C. Do xuống cấp, những ngày gần đây, chính quyền địa phương đã cho dựng 2 rào chắn bằng tre hai đầu, hạn chế độ cao nhằm cấm phương tiện ô tô, xe tải ra vào thôn Cao Ban.

Bà Nguyễn Thị Chùy (người đân thôn Cao Ban) lo lắng: “Cầu bị sạt móng đã hai năm nay, thấy nhiều đoàn về kiểm tra nhưng không biết vì sao chưa xây lại, khiến người dân trong thôn gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, sản xuất”.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Hiền cho biết, cầu Cao Ban do nằm ở khu vực có dòng khe chảy xiết, mùa lũ về nước ngập quá cầu; cộng với điều kiện xây dựng thời đó còn nhiều hạn chế nên phần móng cầu thường xuyên bị xói lở. Trước đây, xã đã từng cấp kinh phí  giao cho thôn Cao Ban mua xi măng về gia cố nhưng vẫn không đảm bảo; đến nay, cầu đã xuống cấp nghiêm trọng. Xã đã cho kiểm tra thực trạng cây cầu và báo cáo cấp trên; nếu được, xin lập dự án xây dựng mới, để sử dụng lâu dài.

Khánh Nguyên