Kiểm soát sinh sản giúp các gia đình tập trung nguồn lực dành cho sức khoẻ và giáo dục con cái. Ảnh: NewsNet

"Các biện pháp tránh thai là một trong những sáng kiến ​​chống đói nghèo vĩ đại nhất mà thế giới từng biết đến, cũng là một trong những sự đầu tư thông minh nhất mà các quốc gia có thể thực hiện", nhà từ thiện Melinda Gates cho biết nhân Ngày Dân số thế giới 11/7, kêu gọi đưa kế hoạch hóa gia đình trở thành ưu tiên toàn cầu.

Tiếp cận kiểm soát sinh sản giúp tăng năng suất kinh tế, bằng cách cho phép phụ nữ kiếm thu nhập và tạo điều kiện để các gia đình nhỏ có nhiều nguồn lực hơn dành cho sức khoẻ và giáo dục con cái, bà Gates nói thêm.

Theo các chuyên gia, khoảng 214 triệu phụ nữ và bé gái ở những quốc gia đang phát triển không thể tiếp cận biện pháp tránh thai. Đáp ứng nhu cầu này giúp tránh 67 triệu trường hợp mang thai ngoài ý muốn mỗi năm, ngăn 76.000 phụ nữ tử vong do biến chứng khi mang thai và sinh con.

Qua đó, việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản sẽ mang lại lợi ích kinh tế trị giá hơn 430 tỷ USD mỗi năm.

LÊ THẢO (Lược dịch từ Indian Express & WN)