Một biển báo khu vực không hút thuốc. Ảnh: WHO

Báo cáo của WHO về đại dịch thuốc lá toàn cầu (được đưa ra bên lề diễn đàn chính trị cấp cao LHQ về phát triển bền vững ở New York ngày hôm qua) cho biết, "1/3 các nước có hệ thống toàn diện để theo dõi việc sử dụng thuốc lá, nhưng các chính phủ vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa để ưu tiên hoặc tài trợ cho lĩnh vực này".

Báo cáo cho thấy khoảng 4,7 tỷ người - tương đương với hơn 60% dân số toàn cầu - được bảo vệ bởi ít nhất một biện pháp kiểm soát thuốc lá của Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá của WHO (WHO FCTC), ví dụ như thiết lập khu vực không hút thuốc và cấm quảng cáo các sản phẩm thuốc lá...

Trong báo cáo, người đứng đầu WHO cũng kêu gọi các chính phủ kết hợp tất cả các quy định của WHO FCTC vào các chương trình và chính sách kiểm soát thuốc lá quốc gia ở mỗi nước và để chống lại nạn buôn bán thuốc lá bất hợp pháp.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO nói rằng, "hợp tác cùng nhau, các nước có thể ngăn ngừa hàng triệu người chết vì bệnh tật liên quan đến thuốc lá, và tiết kiệm hàng tỷ USD mỗi năm giành cho chi phí chăm sóc sức khoẻ và thiệt hại do giảm năng suất".

Trong khi đó, ông Douglas Bettcher - giám đốc Phòng chống các bệnh không lây nhiễm (NDCs) của WHO cho biết, sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá đối với việc hoạch định chính sách của chính phủ là "rào cản chết người đối với việc đẩy mạnh sức khoẻ và sự phát triển ở nhiều quốc gia".

Kiểm soát việc sử dụng thuốc lá là một phần quan trọng của Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững. Theo một thông cáo báo chí được đưa ra, Chương trình nghị sự bao gồm các mục tiêu nhằm tăng cường việc thực hiện WHO FCTC và giảm 1/3 số ca tử vong sớm do các bệnh NCD, bao gồm cả bệnh tim, phổi, ung thư và tiểu đường.

                        Bảo Nghi (Lược dịch từ UN)