7 liệt sĩ được trao bằng Tổ quốc ghi công trong dịp này gồm: Liệt sĩ Nguyễn Hữu Luyến, ở phường Hương An; Lê Đình Oạn, Nguyễn Văn Quốc; Trương Văn Nghiêm, Trương Văn Úy ở phường Hương Chữ; Lê Bá Lạp ở phường Tứ Hạ và Châu Văn Chùy ở xã Hương Phong. Các liệt sĩ nói trên đều hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.

Dịp này, thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Thị ủy Hương Trà đã trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ. Đến nay, toàn thị xã Hương Trà có hơn 1.600 liệt sĩ đã được công nhận và trao bằng Tổ quốc ghi công.

 Văn Vinh