Hiệp định Thương mại Tự do Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) giúp loại bỏ rào cản thương mại giữa các quốc gia thành viên. Ảnh: Fotolia

Ông Ricardo cho biết: "Một quyết định cuối cùng về việc đưa hiệp định TPP vào hiệu lực có thể được mong đợi từ cuộc họp của các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11 tới".

Hơn một nửa trong số 21 quốc gia APEC hiện đang tham gia vào các cuộc đàm phán về hiệp định thương mại tự do gây tranh cãi, được ký kết bởi 12 quốc gia hồi tháng 2 năm ngoái. Hiệp định vẫn chưa nhận được sự phê chuẩn của các cơ quan lập pháp ở hầu hết các quốc gia thành viên.

Mục tiêu của hiệp định là nhằm loại bỏ các rào cản thương mại giữa Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam, những quốc gia chiếm 40% nền kinh tế thế giới.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kéo nước này ra khỏi hiệp định, sau khi ông trở thành Tổng thống vào tháng 1 vừa qua, một phần của chính sách thương mại nước ngoài "nước Mỹ đầu tiên" của ông.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Sputniknews)