Philippines và Thái Lan dẫn đầu tăng trưởng trong thị trường ô tô khu vực. Ảnh: Nikkei 

Thị trường ô tô Đông Nam Á tiếp tục hồi phục tốt sau sự sụt giảm kéo dài. Trong đó, Philippines và Thái Lan tăng trưởng vững chắc trong một khu vực ngày càng quan trọng đối với các nhà sản xuất ô tô.

Đây cũng là một tin vui đặc biệt đối với các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản. Với thị phần tổng cộng đạt gần 80% và tổng doanh thu hàng năm vượt mức 2,5 triệu chiếc ở Đông Nam Á, khu vực này đang trở nên quan trọng hơn đối với các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản, so với khu vực châu Âu hay Ấn Độ.

Doanh số bán hàng tại 6 quốc gia lớn ở Đông Nam Á tăng 5% trong năm nay, lên 1,62 triệu xe mới trong 6 tháng tính đến hết tháng 6 vừa qua, mức tăng đầu tiên trong vòng 3 năm trở lại đây.

Trong một động thái liên quan, người đứng đầu Toyota Motor Thái Lan, ông Michinobu Sugata dự đoán mức tăng trưởng này sẽ được tiếp tục trong năm 2017.

Đông Nam Á là một điểm sáng cho ngành công nghiệp ô tô, trong bối cảnh những bất ổn ở các thị trường toàn cầu khác.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Nikkei)